Phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Thứ sáu, 16/01/2026 14:12

Ngày 16-1, Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn “Phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Anh Lê Công Hùng-Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng phát biểu bế mạc diễn đàn.
Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày 16-1, Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn “Phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia diễn đàn còn có Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn - nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Thiên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; anh Lê Công Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng và các báo cáo viên giàu kinh nghiệm.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự ổn định của chế độ và con đường phát triển xã hội chủ nghĩa của đất nước ta. Trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, không gian mạng đã và đang trở thành một mặt trận mới, tác động sâu sắc đến đời sống chính trị, xã hội. Đây cũng là môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng hoạt động xuyên tạc, chống phá, phát tán thông tin sai sự thật, xấu độc, nhằm làm suy giảm niềm tin, gây hoài nghi, dao động về tư tưởng chính trị, đặc biệt là đối với thanh niên - lực lượng xã hội năng động, nhạy bén nhưng cũng dễ bị tác động.

Việc tổ chức Diễn đàn hôm nay thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Công an TP Đà Nẵng và Ban Thường vụ Thành Đoàn trong việc phối hợp chặt chẽ, chủ động trang bị kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nhận diện và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo không khí sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn (trái), ông Nguyễn Hữu Thiên và Thượng tá Lương Đức Lâm tham gia diễn đàn.

Diễn đàn cũng khẳng định vai trò, trách nhiệm và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Đà Nẵng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an thành phố, trong việc lan tỏa thông tin tích cực, giá trị nhân văn, củng cố niềm tin của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đối với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển của đất nước. “Trong chặng đường phía trước, nhất là trong thời điểm toàn Đảng đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tôi mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ trẻ Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; chủ động học tập lý luận chính trị, nâng cao nhận thức, kiên định lập trường tư tưởng, thực hiện tốt phương châm “nói đúng - viết đúng - chia sẻ đúng”, góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn, giàu tính nhân văn”, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, ông Nguyễn Hữu Thiên cùng Thượng tá Lương Đức Lâm - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trả lời, giải đáp nhiều câu hỏi của đoàn viên, thanh niên xoay quanh nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Quảng cảnh diễn đàn.

Theo các báo cáo viên, trước hết, chúng ta cần khẳng định rõ một thực tế các thế lực thù địch đang từng bước chuyển hóa chiến lược “diễn biến hòa bình” từ bên ngoài thành quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ. Con đường chúng tác động chủ yếu là thông qua việc gieo rắc các quan điểm sai trái, từng bước làm lệch lạc nhận thức, từ sai trái tiến tới thù địch. Khi những quan điểm thù địch xâm nhập và tồn tại trong nội bộ thì cũng đồng nghĩa với việc âm mưu “diễn biến hòa bình” đã đạt được mục tiêu, làm suy yếu và tiến tới phá vỡ chế độ từ bên trong và lịch sử đã cho thấy rõ điều này.

“Vì vậy, muốn đấu tranh hiệu quả, trước hết chúng ta phải hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là đường lối đổi mới. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 và 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Chính vì vậy, các thế lực thù địch tìm mọi cách để cản trở, phá hoại quá trình đó”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh.

Diễn đàn cũng thảo luận, làm rõ nền tảng văn hóa dân tộc là một trong những hướng tấn công rất nguy hiểm của các thế lực thù địch. Các thế lực thù địch lợi dụng học thuật, ngôn ngữ, trào lưu để làm phai nhạt bản sắc văn hóa, từ đó dẫn tới đảo ngược giá trị và suy yếu chế độ. Bên cạnh đó, giáo dục cũng là lĩnh vực bị tấn công mạnh mẽ. Giáo dục là nơi đào tạo thế hệ tương lai. Giáo dục vững thì đất nước mạnh, giáo dục suy yếu thì tương lai quốc gia sẽ gặp nguy cơ. Đây là vấn đề hết sức hệ trọng.

Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta thấy rõ các thế lực thù địch tập trung chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đặc biệt là các nội dung liên quan đến đường lối phát triển kinh tế, vai trò của kinh tế Nhà nước, vấn đề hội nhập quốc tế, công tác nhân sự. Chúng xuyên tạc, phủ nhận vai trò kinh tế Nhà nước, đề cao tuyệt đối kinh tế tư nhân, thúc đẩy hội nhập theo hướng làm mất tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Nguy hiểm hơn, các thế lực phản động, thù địch tập trung tác động vào thế hệ trẻ, truyền bá chủ nghĩa cá nhân cực đoan, lối sống thực dụng, phủ nhận giá trị cống hiến và hy sinh của các thế hệ đi trước.

Anh Lê Công Hùng-Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng phát biểu bế mạc diễn đàn.

Từ những phân tích trên, các đại biểu, báo cáo viên chỉ ra hai thách thức lớn nhất hiện nay. Thứ nhất là tác động của khoa học công nghệ và truyền thông hiện đại. Không gian mạng trở thành mặt trận quyết định, nơi thông tin lan truyền rất nhanh, rất khó kiểm soát. Thứ hai là tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đặc biệt khi một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, trở thành những tấm gương xấu, gây tác động tiêu cực đến thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đó, vai trò của đoàn viên, thanh niên là hết sức quan trọng. Tuổi trẻ là lực lượng làm chủ khoa học công nghệ, là lực lượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất. Nếu tuổi trẻ vững vàng về tư tưởng, kiên định lý tưởng, thì đất nước sẽ phát triển bền vững. Ngược lại, nếu tuổi trẻ dao động, lệch lạc, thì nguy cơ suy yếu là rất lớn.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng rằng tuổi trẻ Việt Nam nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước.

XUÂN TIẾN

Công an TP Đà Nẵng gặp mặt thân mật người làm báo

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025), sáng 17-6, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt thân tình với lãnh đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên đang công tác trên địa bàn Đà Nẵng. Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc phụ trách Công an TP chủ trì buổi gặp mặt.

Nữ Thượng úy “khắc tinh“ của tội phạm mạng

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, một nữ Công an còn rất trẻ người dân tộc Thái được Ban Tổ chức lựa chọn báo cáo thành tích tại Hội nghị.

Kỳ cuối: Vai trò xung kích, đi đầu của sinh viên trong việc nhận diện hình thức mới xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay

Sinh viên là lực lượng xung kích, đi đầu trong công cuộc xây dựng một tương lai tốt đẹp cho quê hương, đất nước.

Kỳ 3: Để sinh viên nhận diện chính xác những âm mưu thủ đoạn mới xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay và không bị chệch hướng

Các thế lực thù địch tận dụng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội để lan truyền các quan điểm sai trái nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Nhà nước. Chúng lợi dụng sức lan tỏa nhanh chóng của Internet nhằm tung ra những thông tin xấu độc dưới dạng ngắn gọn, kích thích sự nghi ngờ trong nhân dân để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Kỳ 1: Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch

Phát huy vai trò của tuổi trẻ, nhất là tầng lớp sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm xóa bỏ, nhận diện những hình thức mới, những thông tin xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, internet.